Thủ tướng Trung Quốc, Nga cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực

Ngày 3/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã có buổi tiếp người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin, bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moskva để làm sâu sắc hơn hợp tác trên mọi lĩnh vực nhằm bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh chung một cách tốt hơn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin tại một cuộc gặp ở Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu khi đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ giữa người đứng đầu của chính phủ hai nước lần thứ 30 tại Hàng Châu (Hangzhou), thủ phủ tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), miền Đông Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để sử dụng sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia làm kim chỉ nam cơ bản, tăng cường giao lưu chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác trên nhiều lĩnh vực và bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh chung một cách tốt hơn. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để hỗ trợ lẫn nhau vững chắc, tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới, tiếp tục song hành trên con đường hiện đại hóa.

Về phần mình, Thủ tướng Mishustin cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới giữa Nga và Trung Quốc hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ông lưu ý rằng Nga sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao với Trung Quốc, tổ chức một loạt các hoạt động trong Năm Văn hóa Nga-Trung, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác và trao đổi trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, văn hóa và kinh tế số.

Thủ tướng Lý Cường và Thủ tướng Mishustin đánh giá cao công việc của các ủy ban khác nhau giữa hai nước trong năm qua. Cả hai bên nhất trí coi việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận quan trọng đã đạt được là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tối ưu hóa và mở rộng cơ chế hợp tác. Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, thúc đẩy chính sách miễn thị thực cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc trao đổi nhân sự và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế, thương mại, du lịch và kinh tế biên giới giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS và Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy một thế giới bình đẳng, trật tự, đa cực và toàn cầu hóa kinh tế bao trùm.

Sau cuộc gặp, hai Thủ tướng đã ký một thông cáo chung và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hải quan và định vị vệ tinh.

Dự kiến trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày này, Thủ tướng Mishustin sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Thông báo trước đó của Chính phủ Nga cho biết trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc, hai bên sẽ xem xét những vấn đề nổi bật trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga – Trung, ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa, nhân đạo, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.