Thủ tướng tới Campuchia dự Hội nghị CLV 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Campuchia, bắt đầu chuyến đi dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV 9).
Thủ tướng tới Campuchia dự Hội nghị CLV 9 ảnh 1

Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Siem Reap. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đúng 11 giờ 30 phút trưa 23/11, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Siem Reap. Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam được tổ chức tại dân bay Siem Reap. Về phía Campuchia, có lãnh đạo Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế.


Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang Nguyễn Sơn Thủy cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia.

Với mục tiêu hình thành Khu vực tam giác phát triển nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác; đồng thời thúc đẩy đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, sau 17 năm hình thành, cơ chế hợp tác khu vực này đã không ngừng được đẩy mạnh.

Quan hệ hợp tác giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam liên tục mở rộng trong nhiều lĩnh vực như an ninh – đối ngoại, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, các lĩnh vực xã hội và bảo vệ môi trường…

Tại Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển CLV 8 năm 2014 tại Viêng Chăn, Lào, các bên đã ủng hộ đề xuất của Việt Nam về mở rộng quy mô hợp tác Tam giác phát triển thông qua tăng cường kết nối 3 nền kinh tế thay vì chỉ giới hạn ở 13 tỉnh biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như giao thông, viễn thông, điện lực, du lịch, ngân hàng…

Theo chương trình, ngay trong chiều 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc gặp gỡ quan trọng với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và dự Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển CLV 9.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.