Thủ tướng tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản

Chiều 5/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, tiếp tục khẳng định quan hệ ngoại giao hai nước.
Thủ tướng tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 5/5, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida vào chiều tối nay 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong đường lối và chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác chiến lược gần gũi và lâu dài.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida thăm Việt Nam để đồng chủ trì phiên họp Uỷ ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Một lần nữa, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới người dân tỉnh Kumamoto đối với những tổn thất về người và tài sản do các trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực này trong tháng 4 vừa qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Fumio Kishida chúc mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu vào cương vị người đứng đầu Chính phủ. Bộ trưởng khẳng định lập trường của Nhật Bản đối với Việt Nam không thay đổi, luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ tham dự Hội nghị 7 nước công nghiệp phát triển mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời đề nghị hai nước trong thời gian tới cần tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai nước. Nhân dịp này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời mời thăm Việt Nam vào cuối năm nay tới Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực hợp tác để triển khai các thỏa thuận đã ký, nhất là kết nối hai nền kinh tế ở cả trung ương và địa phương, cũng như tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam trong năm tài khóa 2016, đi cùng với hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược công nghiệp hóa, xây dựng hạ tầng chất lượng cao, tái cơ cấu nền kinh tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ lâu dài Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán và xâm nhập mặn. Thủ tướng cũng đánh giá cao và mong Nhật Bản tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai mạc Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh năm 2026

Khai mạc Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh năm 2026

Sáng 11/9, tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 bước vào ngày làm việc chính thức với phiên khai mạc. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung phát huy vai trò của đối ngoại địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo với các địa phương trên thế giới.
Tăng cường trao đổi lý luận Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường trao đổi lý luận Việt Nam - Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 6-11/9, ngày 10/9, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương đã tham dự chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết những điểm nghẽn cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết những điểm nghẽn cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển

Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành, cơ quan liên quan về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; cũng như các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.