Thủ tướng Theresa May: Không ký thỏa thuận Brexit 'bằng mọi giá'

Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May ngày 6/11 cho biết bà mong muốn sẽ ký thỏa thuận về quan hệ thương mại giữa nước Anh và Liên minh châu Âu (EU) sau khi đất nước này rời EU, còn gọi là Brexit, càng sớm càng tốt song sẽ không phải bằng bất kỳ giá nào.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May tham dự phiên họp nội các ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán về Brexit của EU, Michel Barnier cho hay cuộc đàm phán vẫn chưa đến đích và hai bên vẫn còn chưa thống nhất về vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland của nước Anh và Cộng hòa Ireland.

Các cuộc đàm phán về Brexit đã tăng tốc trong những tuần qua khi London tìm kiếm một thỏa thuận hậu Brexit để có thời gian cho Quốc hội nước Anh thông qua trước khi Brexit chính thức diễn ra vào ngày 29/3/2019.

Trước đó, Chính phủ Ireland ngày 5/11 đã “bật đèn xanh” cho khả năng nhượng bộ về vấn đề mấu chốt cuối cùng: tránh hoạt động kiểm tra tại biên giới giữa khu vực Bắc Ireland thuộc nước Anh và Cộng hòa Ireland.

Tuy vậy, một số ý kiến quan ngại Thủ tướng May đang nhượng bộ quá nhiều và Bắc Ireland cảnh báo nếu EU không tỏ rõ thiện chí thì nước Anh có thể rời EU mà không có thỏa thuận về quan hệ song phương hậu Brexit.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng May đã quyết định thành lập 5 hội đồng kinh doanh mới về các vấn đề mà những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Anh phải đối mặt trong giai đoạn hậu Brexit. Trong ngày 7/11, bà May sẽ tham gia cuộc họp với đồng chủ tịch của các hội đồng này để đưa ra các mục tiêu và thảo luận các vấn đề liên ngành như năng suất và đầu tư quốc tế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.