Thủ tướng Thái Lan không tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 20/4 tuyên bố ông sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, Indonesia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Hội nghị Cấp cao ASEAN dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 và bao gồm nội dung thảo luận về bất ổn tại Myanmar.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết Phó Thủ tướng Don Pramudwinai sẽ đại diện Thái Lan tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Ông Don Pramudwinai vốn kiêm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Thái Lan.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thúc đẩy nỗ lực nhằm chấm dứt bất ổn tại Myanmar.

Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, thủ hiến vùng và bang cũng như nhiều thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) ngày 1/2. Trong những chính khách bị bắt giữ có Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint.

Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2020 với chiến thắng thuộc về NLD. Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này. Quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận tiến hành đảo chính. Hiện tại, quân đội Myanmar chưa đưa ra thời điểm cụ thể tổ chức bầu cử.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.