Thủ tướng Thái Lan họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chiều 23/6, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tại cuộc họp báo về kết quả của Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34 ở Bangkok, Thái Lan ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Thái Lan cho biết tại hội nghị lần này, các lãnh đạo cấp cao ASEAN đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm xây dựng một khu vực hoà bình, ổn định và mang lại lợi ích cho người dân ASEAN. Ngoài việc ủng hộ các sáng kiến và hoạt động của Thái Lan trong cương vị chủ tịch nhằm tăng cường ổn định cho ASEAN trên tất cả các lĩnh vực, hội nghị đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm xây dựng một khu vực hoà bình, ổn định và mang lại lợi ích cho người dân ASEAN.

Các nhà lãnh đạo đã nêu bật tầm quan trọng của tăng cường sức mạnh của kinh tế khu vực. Trên tinh thần đó, nhất trí thúc đẩy hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm nay, điều sẽ giúp ASEAN kiểm soát được sự thay đổi và bất ổn trong khu vực, đặc biệt là những ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại giữa các đối tác thương mại quan trọng của ASEAN.

ASEAN đã nhất trí tập trung vào vấn đề rác thải biển, yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ, môi trường sống của người dân cũng như tài nguyên và sinh vật biển. Hội nghị cũng đã thông qua “Tuyên bố Bangkok về chống rác thải biển tại khu vực ASEAN”, điều cho thấy cam kết của ASEAN nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển.

Cũng tại buổi họp báo, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết các nhà lãnh đạo đã ủng hộ ý tưởng ASEAN cùng đăng cai giải bóng đá thế giới (World Cup) vào năm 2034, đồng thời cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Ngọc Quang - Hữu Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.