Thủ tướng Thái Lan cáo buộc Tòa án Hiến pháp lạm quyền

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận định Tòa án Hiến pháp nước này không có căn cứ để xem xét một vụ kiện chống lại bà liên quan đến một quyết định điều động nhân sự.

Ngày 9/4, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận định Tòa án Hiến pháp nước này không có căn cứ để xem xét một vụ kiện chống lại bà liên quan đến một quyết định điều động nhân sự. 

Thủ tướng Thái Lan cáo buộc Tòa án Hiến pháp lạm quyền ảnh 1

Bà Yingluck (giữa) tới Ủy ban chống tham nhũng quốc gia cuối tháng 3. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook, bà Yingluck cho rằng Tòa án Hiến pháp không có căn cứ nào để thụ lý vụ việc. Động thái của tòa này có thể là bước ngoặt đối với ngành dân chính Thái Lan khi đây là lần đầu tiên một cơ quan độc lập chấp nhận xem xét vụ kiện liên quan đến quyết định điều động nhân sự dân sự. Thủ tướng Yingluck cũng kêu gọi các cơ quan hữu quan, các cơ quan độc lập xem xét kỹ lưỡng hoạt động của một cơ quan hành pháp dựa trên nguyên tắc cân bằng, tránh sự chồng chéo về chức trách và quyền hạn giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Tuyên bố trên được bà Yingluck đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan thụ lý đơn kiện của một nhóm nghị sĩ đối lập cáo buộc Thủ tướng Yingluck vi phạm Hiến pháp khi ra quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri khỏi vị trí Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) năm 2011. Đơn kiện của nhóm nghị sĩ đối lập được trình lên sau khi Tòa án Dân sự tối cao hồi tháng 3 vừa qua ra phán quyết rằng việc thuyên chuyển ông Thawril là không hợp pháp và ông này cần được khôi phục chức vụ người đứng đầu NSC. 

Theo kế hoạch, Thủ tướng Yingluck sẽ có phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp vào cuối tháng 4 này. Ngoài ra, bà Yingluck cũng nằm trong diện điều tra của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) về cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.