Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố tiếp tục tại vị 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 29/4 tuyên bố ông quyết định tiếp tục đảm đương trách nhiệm đứng đầu chính phủ sau nhiều ngày “cân nhắc về khả năng từ chức".
Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Madrid. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giữa tuần trước, Thủ tướng Sanchez đã gây chấn động cả nước khi ông thông báo sẽ tạm nghỉ công tác trong 5 ngày để suy nghĩ về tương lai của mình, trong bối cảnh tòa án tiến hành điều tra sơ bộ về cáo buộc tham nhũng nhằm vào vợ của ông là bà Begona Gomez.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất ngày 29/4, ông Pedro Sanchez khẳng định ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Tây Ban Nha, sau khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cuối tuần qua. Ông cho biết đã thông báo quyết định này với vua Felipe VI trong cuộc gặp trước đó cùng ngày. 

Ông Pedro Sanchez, 52 tuổi, đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Tây Ban Nha từ năm 2018.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.