Thủ tướng tạm quyền Malaysisa Mahathir đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết

Ngày 26/2, Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay tại nước này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad.

Trong bình luận đầu tiên kể từ khi đệ đơn từ chức, Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad tuyên bố ông sẽ trở lại nắm giữ cương vị Thủ tướng Malaysia nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ.

Ông Mahathir đồng thời đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết tại nước này. Nhà lãnh đạo kỳ cựu này lên tiếng xin lỗi về tình hình bất ổn chính trị hiện nay tại Malaysia sau khi ông đệ đơn từ chức. Phát biểu trên truyền hình, ông nói: "Tôi đề nghị xây dựng một chính phủ không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái nào, thay vào đó chỉ quan tâm tới các lợi kích của đất nước".

Trước đó, Thủ tướng Mahathir Mohamad ngày 24/2 đã bất ngờ đệ đơn từ chức lên Quốc vương nước này, trong bối cảnh các chính đảng tại Malaysia đang xúc tiến tiến trình đàm phán thành lập một liên minh cầm quyền mới.

Hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết ông Mahathir Mohamad đã rời khỏi đảng Đoàn kết bản địa (Bersatu), chỉ vài giờ sau khi ông này đệ đơn xin từ chức Thủ tướng lên Quốc vương Abdullah.

Hiện chưa rõ lý do vì sao ông Mahathir rời đảng Bersatu. Trước đó, đảng Bersatu ra tuyên bố cho biết ông Mahathir đã từ chức Chủ tịch đảng này. Trong khi đó, phát biểu trước báo giới sau khi có cuộc gặp với Quốc vương Malaysia, Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) Anwar Ibrahim, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông Mahathir, cho biết ông Mahathir không có kế hoạch hợp tác với bất kỳ nhân vật nào trong liên minh cầm quyền cũ để thành lập một chính phủ mới.

Trước khi ông Mahathir Mohamad đệ đơn từ chức, Chủ tịch PKR Ibrahim, Phó Thủ tướng Wan Azizah Wan Ismail, Chủ tịch đảng Amanah Mohamad Sabu và Tổng thư ký đảng Hành động Dân chủ (DAP) trong cùng ngày đã có cuộc gặp với Thủ tướng để thảo luận về những diễn tiến mới đây trên chính trường nước này.

Cùng ngày, Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, đồng thời chỉ định ông Mahathir làm Thủ tướng tạm quyền cho đến khi nước này có thủ tướng mới và thành lập nội các.

Trong thông báo tối ngày 24/2, Tổng Thư ký Cung điện Hoàng gia Malaysia Mohd Zuki Ali cho biết sau cuộc gặp chiều 24/2, Quốc vương Malaysia đã phê chuẩn đơn từ chức của ông Mahathir, đồng thời chỉ định chính khách này làm thủ tướng tạm quyền trong thời gian chờ bổ nhiệm thủ tướng mới theo quy định tại điểm A, khoản 2, điều 43 Hiến pháp Malaysia.

Chiều 24/2, phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng Thư ký đảng Hành động Dân chủ (DAP) đã bày tỏ sự ủng hộ với nguyên tắc làm việc của ông Mahathir khi kiên quyết không hợp tác với Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), đồng thời sẽ tiếp tục đề cử ông Mahathir làm Thủ tướng trong cuộc họp của Hội đồng Chủ tịch PH vào tối cùng ngày.

Ông Mahathir là thủ tướng thứ tư của Malaysia từ năm 1981 - 2003, khi ông là lãnh đạo đảng Tổ chức Dân tộc Malay Thống nhất (UMNO). Ông rời UMNO năm 2016 sau đó thành lập đảng Bersatu trong cùng năm và đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.