Thủ tướng Syria bị cách chức

Thủ tướng Syria Riyad Hijab hôm nay đã bị cách chức, chỉ hai tháng sau khi nắm giữ chức vụ này.

Thủ tướng Syria Riyad Hijab hôm nay đã bị cách chức, chỉ hai tháng sau khi nắm giữ chức vụ này.

Thủ tướng Syria bị cách chức ảnh 1

Thủ tướng Syria Riyad Hijab đã bị cách chức. Ảnh: Internet

Ông Hijab được Tổng thống Bashar Al Assad bổ nhiệm đứng đầu Nội các Syria (Xyri) hồi tháng 6 nhằm cải tổ bộ máy chính trị. Hiện chưa rõ lý do ông Hijab bị cách thức.

Cũng trong ngày 6/8, trụ sở Đài truyền hình quốc gia Syria nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Damascus đã bị đánh bom. Ngay sau vụ nổ, Bộ trưởng Thông tin Omran Al-Zoabi đã tới hiện trường và cho biết thiết bị nổ được ném vào tầng ba của tòa nhà, làm ít nhất 3 người bị thương. Các nhân viên truyền hình đang tìm kiếm những người bị kẹt trong tòa nhà.

Trong khi đó, đụng độ vẫn diễn ra ở thành phố Aleppo trong ngày 6/8 làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 8 dân thường. Một số khu vực ở phía Bắc Aleppo bị nã pháo, trong khi các vùng xung quanh có nhiều tiếng súng.

Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, các vụ đụng độ ở Syria sáng 6/8 làm ít nhất 19 người thiệt mạng. Trong ngày 5/8, số người thiệt mạng là 131 người, trong đó có 79 dân thường.

Do tình hình an ninh làm ảnh hưởng đến số lượng hành khách, từ ngày 6/8, hãng hàng không lớn nhất Nga Aeroflot đã ngừng các chuyến bay chở khách tới Syria.

Hãng Aeroflot cho biết từ tháng Bảy, các chuyến bay chở khách từ Damascus tới Moscow (Mátxcơva) thường kín chỗ, nhưng chiều ngược lại hầu như không có khách, đặc biệt sau khi Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này không nên tới Syria. Không kể các chuyến bay quá cảnh của một số hãng hàng không quốc tế, hiện chỉ có hai hãng hàng không Aeroflot và Syrian Air khai thác tuyến bay giữa Nga và Syria với tần suất hai chuyến/tuần.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã ra lệnh cấm các hãng hàng không của các nước thành viên khai thác đường bay tới Damascus . Đồng thời, nhiều nước châu Âu không là thành viên EU cũng đã ngừng khai thác tuyến đường bay chở khách tới thủ đô của Syria.

Các nghị sĩ Mỹ tiếp tục công khai kêu gọi ủng hộ phe đối lập Syria. Ngày 5/8, ba thượng nghị sĩ Mỹ gồm ông John McCain, Joseph Lieberman và Lindsey Graham đã kêu gọi quân đội Mỹ viện trợ trực tiếp vũ khí, tình báo và huấn luyện cho lực lượng đối lập ở Syria, trong đó có việc sử dụng không lực để bảo vệ những khu vực mà lực lượng này đã chiếm được.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách về các vấn đề Arập, ông Amir Abdollahian đã bác bỏ cáo buộc cho rằng 48 người Iran bị phe đối lập bắt làm con tin ở Syria cuối tuần qua là thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Ông Abdollahian nhấn mạnh việc bắt giữ những người hành hương Iran là hành động sắp đặt trước, nhằm gây sức ép đòi Iran ngừng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria, Al-Assad. Iran cũng bác bỏ tin nói rằng nước này cử một số đơn vị quân sự đến Syria.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.