Thủ tướng Slovakia thăm Nga

Ngày 22/12, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva để thảo luận về một loạt nội dung, trong đó có vấn đề vận chuyển khí đốt từ Nga.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Slovakia diễn ra trong bối cảnh hợp đồng vận chuyển khí đốt của Nga sang một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) thông qua Ukraine sắp hết hạn.

Thủ tướng Slovakia cho biết, tại cuộc gặp trên, Tổng thống Putin đã xác nhận sự sẵn sàng của Nga trong việc tiếp tục cung cấp khí đốt cho Slovakia và Phương Tây, đồng thời nói thêm rằng điều đó thực tế là không thể sau ngày 1/1/2025, khi hợp đồng hiện tại hết hạn, xét đến lập trường của phía Ukraine.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Ukraine và khả năng giải quyết xung đột, cũng như quan hệ song phương Nga – Slovakia. Điện Kremlin đã chính thức xác nhận về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Fico, đồng thời cho biết thêm hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế khác cũng như việc vận chuyển khí đốt từ Nga.

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Slovakia diễn ra vào thời điểm hợp đồng vận chuyển khí đốt của Nga sang một số nước EU, trong đó có Slovakia, thông qua Ukraine, sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2025. Slovakia được cho là phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga và đang tăng cường các nỗ lực để duy trì nguồn cung này trong năm sau.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã xác nhận rằng Kiev sẽ dừng hoạt động quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ của nước này bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Việc nối lại hoạt động quá cảnh khí đốt sẽ chỉ có thể thực hiện được theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu và nếu Ukraine vận chuyển khí đốt không phải của Nga.

Ukraine từng là tuyến đường trung chuyển quan trọng đối với hoạt động cung cấp khí đốt của Nga tới châu Âu.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.