Thủ tướng Séc yêu cầu Bộ trưởng Y tế từ chức vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Ngày 23/10, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis thông báo sẽ sa thải Bộ trưởng Y tế Roman Prymula nếu ông này không từ chức sau bê bối bị phát giác tổ chức cuộc họp mặt tại một nhà hàng đáng lẽ đã phải đóng cửa theo các quy định phòng dịch nhằm kiềm chế làn sóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ 2 tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi báo Blesk đăng các hình ảnh cho thấy ông Prymula cũng không đeo khẩu trang khi vào ngồi chung xe với tài xế lúc rời đi.

Trong bối cảnh CH Séc là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại châu Âu thì những hành động này đã lập tức nhận chỉ trích từ người dùng mạng xã hội, những người thuộc phe đối lập và từ chính đảng cầm quyền.

Phát biểu trước báo giới, ông Babis cho rằng trong khi các nhân viên y tế đang nỗ lực trên tuyến đầu để bảo vệ người dân thì hành động của ông Roman Prymula là không thể "bào chữa".

Hãng tin CTK cũng dẫn thông báo của Bộ trưởng Nội vụ CH Séc Jan Hamacek, Trưởng ban xử lý khủng hoảng chính phủ, cho biết tất cả mọi người đều phải tuân thủ các quy định, không có ngoại lệ và cho rằng ông Prymula sẽ không thể tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Ông Hamacek là Chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ cánh tả, đối tác của phong trào ANO cầm quyền trong chính phủ liên minh.

Ông Roman Prymula, 56 tuổi, là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và một đại tá quân đội dự bị.

Ông được phong trào ANO đề cử làm Bộ trưởng Y tế và mới nhậm chức 1 tháng trước. Trước khi Thủ tướng Babis đưa ra tuyên bố trên, ông Prymula cũng cho biết sẽ từ chức nếu đó là mong muốn của công chúng.

CH Séc là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) với trên 10,7 triệu dân. Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này hồi tháng 3 tới nay, CH Séc ghi nhận trên 223.000 ca mắc bệnh COVID-19 trong đó có 1.845 người tử vong. Séc cũng đang đứng đầu châu Âu về số ca tử vong và số ca bệnh trên 100.000 dân.

Ngày 21/10 vừa qua, ông Prymula đã công bố lệnh phong tỏa một phần tại quốc gia này tới ngày 3/11, yêu cầu hầu hết các cửa hàng và địa điểm dịch vụ đóng cửa trong khi hạn chế tự do đi lại.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.