Thủ tướng Séc: Trưng cầu dân ý rời EU là chống lại lợi ích quốc gia

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka cho rằng một cuộc trưng cầu dân ý về việc Séc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) là chống lại lợi ích của đất nước.
Thủ tướng Séc: Trưng cầu dân ý rời EU là chống lại lợi ích quốc gia ảnh 1

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 28/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trả lời phỏng vấn của nhật báo Pravo ngày 3/7, Thủ tướng Sobotka cho hay luật trưng cầu dân ý được Chính phủ Séc thông qua hồi năm ngoái không thể được lợi dụng để tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về việc rút khỏi EU. Ông Sobotka cho rằng bước đi tương tự sẽ gây ra hậu quả kinh tế tiêu cực cũng như ảnh hưởng tới tương lai của Séc, chủ yếu liên quan tới tầng lớp thanh niên và những người có chuyên môn, những người sẽ chọn cách rời bỏ đất nước.
Bình luận về khả năng sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro) tại Séc, Thủ tướng Sobotka cho biết vấn đề này sẽ được giải quyết trong 5-10 năm tới. Theo các chuyên gia kinh tế, việc người Anh quyết định rời EU trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 vừa qua càng đẩy xa thời điểm Séc chuyển sang sử dụng đồng euro.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.