Bầu cử Thái Lan:

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chối bình luận về khả năng chính phủ thiểu số

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 9/5, Thủ tướng Thái Lan sắp mãn nhiệm Prayut Chan-o-cha đã từ chối bình luận về khả năng nước này sẽ có một chính phủ thiểu số sau cuộc bầu cử ngày 14/5 tới, đồng thời cho biết muốn chờ kết quả trước khi tiến hành thương lượng với các đảng khác.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại thủ đô Bangkok. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Prayut, ứng cử viên của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) vào chức thủ tướng, cam kết sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho đất nước khi chính phủ tiếp theo được thành lập. Nhà lãnh đạo đã cầm quyền 8 năm qua tại Thái Lan cũng kêu gọi người dân giữ thái độ ôn hoà. Ông nói thêm rằng cho dù ai là người lãnh đạo chính phủ tiếp theo cũng sẽ tiếp tục công việc để cải thiện cuộc sống của nhân dân Thái Lan.

Vấn đề chính phủ thiểu số trở thành chủ đề nóng sau khi Phó Thủ tướng Wissanu Krea-Ngam tuần trước nói rằng cuộc bầu cử có thể dẫn đến một chính phủ không nắm nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Thuật ngữ “chính phủ thiểu số” đang được sử dụng để mô tả kịch bản mà trong đó các đảng không giành đa số tại Hạ viện vẫn có thể cầm quyền bằng việc sử dụng sự ủng hộ của Thượng viện không qua bầu cử. Phát biểu của ông Wissanu đã vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều chính khách từ các đảng đối lập.

Các cuộc thăm dò dư luận công khai trước thềm bầu cử cho thấy đảng Tiến lên và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) trong khối đối lập đang dẫn đầu về sự ủng hộ. Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) và UTN đang bị bỏ lại phía sau, nhưng hai đảng này lại có thể trông đợi vào sự ủng hộ của 250 thượng nghị sĩ được quân đội bổ nhiệm.

Đỗ Sinh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.