Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne bắt đầu chuyến thăm Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 9/10, Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne đã dẫn đầu phái đoàn gồm 16 bộ trưởng và các đại diện doanh nghiệp đến thủ đô Algiers, bắt đầu chuyến công du nước này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trong cuộc họp báo tại Paris, ngày 14/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của bà Borne sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề hợp tác kinh tế, chuyển đổi năng lượng và đào tạo thế hệ trẻ. Các vấn đề nhạy cảm hơn như nhập cư hay về ký ức thuộc địa vẫn là những chủ đề được 2 bên tiếp tục thảo luận và không phải là trọng tâm.

Chuyến thăm nhằm hiện thực hóa "Tuyên bố của Algiers về một mối quan hệ đối tác mới", được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune ký kết ngày 27/8 nhân chuyến thăm 3 ngày của nhà lãnh đạo Pháp tới Algeria. Hồi cuối tháng 8, hai bên đã nhất trí tạo điều kiện để nới lỏng quy trình cấp thị thực cho sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học, vận động viên thể thao và nghệ sĩ Algeria sang Pháp. Đổi lại, Algeria tăng cường hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. 

Theo lịch trình, Thủ tướng Pháp sẽ cùng với người đồng cấp Algeria Aïmene Benabderrahmane đồng chủ trì kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Liên chính phủ cấp cao (CIHN). Bà sẽ có cuộc gặp với Tổng thống chủ nhàTebboune vào ngày thứ 2 của chuyến thăm. Với những mục tiêu được đặt ra trước chuyến thăm, Pháp được cho là sẽ đưa ra nhiều lời mời hợp tác với Algeria trong lĩnh vực dịch vụ, chuyển đổi năng lượng, cơ hội đào tạo, đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp và kinh doanh nhỏ.

Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.