Thủ tướng Pháp đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Pháp đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi các đảng cực hữu và cánh tả ngày 2/12 đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Michel Barnier.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Michel Barnier sau cuộc họp nội các ở Paris ngày 23/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên được đưa ra sau khi ông Barnier tìm cách thông qua một phần ngân sách của chính phủ vào năm 2025 bằng cách sử dụng một điều khoản Hiến pháp cho phép ông bỏ qua việc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp.

Phát biểu trước báo giới tại Quốc hội (Hạ viện) Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Marine Le Pen cho rằng Thủ tướng Michel Barnier, người vừa được bổ nhiệm vào tháng 9/2024, đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. RN và các đảng cánh tả, bao gồm đảng Nước Pháp bất khuất đã đủ số phiếu để buộc Thủ tướng Michel Barnier và chính phủ của ông từ chức trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào 4/12.

Về phần mình, Thủ tướng Barnier thể hiện coi trọng lợi ích quốc gia hơn lợi ích đảng phái. Ông tuyên bố sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của bản thân.

Hôm 5/9, Tổng thống E. Macron đã chỉ định ông Barnier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU), làm Thủ tướng mới của Pháp. Ông Barnier đã nhanh chóng thành lập chính phủ liên minh  ngay sau đó trong bối cảnh Pháp đang đứng trước một thời kỳ bất định, đối mặt nhiều thách thức cả về đối nội và đối ngoại.

Nếu chính phủ của ông ông Barnier bị buộc phải từ chức, đây sẽ là lần đầu tiên từ năm 1962 một chính phủ ở Pháp bị "hạ bệ" bởi kiến nghị bất tín nhiệm. Tình hình này sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Đức đang trong giai đoạn bầu cử và Mỹ chuẩn bị cho sự trở lại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nếu bị buộc phải từ chức, ông Barnier vẫn có thể được yêu cầu tạm quyền trong khi Tổng thống Macron tìm kiếm một Thủ tướng mới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.