Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trong chương trình Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, sáng 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân ăn sáng, thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam và tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đón Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong tiết trời dịu mát, ánh ban mai tươi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân mời Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân dùng các món ngon đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, cũng như thưởng thức hương vị cà phê Việt. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân giới thiệu tới Thủ tướng Ishiba Shigeru và Phu nhân về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân cuốn album một số hình ảnh về chuyến thăm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân ăn sáng, thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi dùng bữa sáng và thưởng thức cà phê, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - nơi có kiến trúc độc đáo, lãng mạn kết hợp Đông - Tây, đang lưu giữ và bảo quản hơn 200 ngàn tư liệu và hiện vật lịch sử văn hóa Việt Nam, trải dài từ thời tiền sử đến nay, trong số đó, có khoảng 20 món hiện vật và tài liệu được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai Thủ tướng và hai Phu nhân đã ngược dòng lịch sử Việt Nam, từ thời tiền sử, cổ đại, đến các nền văn hóa Đông Sơn, Đồng Nai - Óc Eo, Sa Huỳnh... các triều đại phong kiến Việt Nam đến cận, hiện đại thông qua các hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm, hàng ngàn, hàng vạn năm. Các hiện vật phản ánh cuộc sống, lao động, sản xuất, đấu tranh giữ nước, dựng nước của người Việt Nam như: răng vượn, răng người, hóa thạch xương các loài động vật; công cụ lao động bằng đá, gốm, đồng; đồ trang sức bằng đá, gốm, đồng, bạc; vũ khí các loại...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeruvà Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân bày tỏ ngưỡng mộ về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đồng thời nhận thấy những nét văn hóa tương đồng trong văn hóa giữa hai dân tộc; cho rằng, đây là niềm tự hào, động lực quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển lớn mạnh, với vị trí ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru một lần nữa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.