Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Sáng 8/5, nhân dịp Singapore tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 14 với chiến thắng thuộc về Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thư ký PAP, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng Singapore đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Thủ tướng Lawrence Wong và Ban lãnh đạo PAP.

Thủ tướng cho rằng kết quả bầu cử với tỉ lệ phiếu bầu phổ thông tăng không chỉ thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Singapore đối với đường lối lãnh đạo đúng đắn của PAP và cá nhân Thủ tướng Lawrence Wong, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi làm nên “kỳ tích Singapore” mà Thủ tướng Lawrence Wong và các cộng sự là đại diện tiêu biểu.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sứ mệnh mà người dân Singapore đã giao phó, Thủ tướng Lawrence Wong sẽ tiếp tục dẫn dắt, đưa đất nước Singapore vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát triển ổn định, thịnh vượng.

Trao đổi về quan hệ Việt Nam – Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư của Singapore tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, đổi mới tài chính, phát triển cảng biển và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân về sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm Việt Nam mới đây và cuộc điện đàm lần này; gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng, thể hiện sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân, lãnh đạo cấp cao hai nước; chia sẻ rằng thắng lợi của PAP trong cuộc bầu cử là nhờ nỗ lực hết mình của các đảng viên nhằm củng cố sự tin tưởng của người dân Singapore đối với PAP.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ thúc đẩy các bộ ngành hữu quan triển khai tích cực các kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được trong các chuyến thăm cấp cao vừa qua, tăng cường hơn nữa trao đổi, giao lưu kênh Đảng và thúc đẩy giao lưu nhân dân; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ hoàn tất Chương trình hành động hai bên, khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 trong năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn lãnh đạo trẻ của PAP thăm Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và kết nối với quần chúng nhân dân.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng và thách thức to lớn, nhất là về môi trường thương mại và đầu tư quốc tế, hai bên nhất trí cần tăng cường tham vấn và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và APEC, vì hòa bình, ổn định và lợi ích chung của khu vực và trên thế giới.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ thảo luận cụ thể về hợp tác song phương và các vấn đề khác nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới tại Malaysia.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội Luật gia Việt Nam đẩy mạnh phổ biến, tư vấn pháp luật cơ sở

Hội Luật gia Việt Nam đẩy mạnh phổ biến, tư vấn pháp luật cơ sở

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, trưa 7/10, trao đổi với các phóng viên về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh yêu cầu trước hết là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ nhân dân thiết thực, hiệu quả hơn.

Hội nghị Trung ương 4: Lấy kết quả làm tiêu chí đánh giá năng lực, uy tín cán bộ

Hội nghị Trung ương 4: Lấy kết quả làm tiêu chí đánh giá năng lực, uy tín cán bộ

Công tác cán bộ là khâu then chốt của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, thành phố Đà Nẵng đang tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Tinh thần xuyên suốt là lấy kết quả sản phẩm thực tế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất để lựa chọn, bố trí và sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, từng cán bộ phải xây dựng chương trình hành động rèn luyện cụ thể, thường xuyên "tự soi, tự sửa"...