Thủ tướng Palestine đánh giá tích cực đối thoại giữa Hamas và Fatah

Đối thoại giữa các thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah) tại Thổ Nhĩ Kỳ là "đáng khích lệ".
Chú thích ảnh
Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí ra ngày 23/9, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho biết cuộc gặp giữa đại diện Hamas và Fatah tập trung vào việc nhất trí tiến hành tổng tuyển cử tại Palestine. Ông nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong không khí thuận lợi, làm gia tăng hy vọng hai bên sẽ đạt được một kết quả như mong muốn với việc chấm dứt chia rẽ và đạt được hòa giải. Thủ tướng Ishtaye khẳng định chính phủ của ông sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu để các cuộc bầu cử thành công, được coi là yếu tố quan trọng mang lại một cuộc sống mới và củng cố đoàn kết dân tộc.

Cuộc gặp giữa các thủ lĩnh của hai phòng trào đối địch tại Palestine là Fatah và Hamas bắt đầu từ ngày 22/9 tại Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến tình hình Palestine, cùng ngày, Jordan và Ai Cập nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là "chìa khóa" để chấm dứt cuộc xung đột Palestine - Israel.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Ai Cập đã đưa ra đánh giá trên tại Amman (Jordan), nơi đang diễn ra cuộc đàm phán song phương, thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và cuộc xung đột Palestine - Israel.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan, ngoài các vấn đề khu vực, các bộ trưởng tái khẳng định hai nhà nước là giải pháp duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực.       

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.