Thủ tướng Pakistan thăm Iran nỗ lực hóa giải căng thẳng vùng Vịnh

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 13/10 bắt đầu thăm Iran sau khi Mỹ và Saudi Arabia đề nghị ông đứng ra làm trung gian hòa giải căng thẳng đang leo thang tại vùng Vịnh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết chuyến thăm của ông Khan là một phần sáng kiến "thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực", và ông Khan sẽ tiến hành các cuộc hội đàm với thủ lĩnh tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani trong thời gian ở Iran.

Ông Khan đã đáp máy bay xuống thủ đô Tehran và được Ngoại trưởng Javad Zarif đón tiếp.

Đây là chuyến công du Iran lần thứ hai của Thủ tướng Pakistan trong năm nay. 

Tuần trước, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Thủ tướng Khan cũng dự kiến tới Saudi Arabia, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tháng trước, cả Mỹ và Saudi Arabia đã đề nghị ông Khan đứng ra làm trung gian hòa giải với Iran nhằm giảm căng thẳng tại vùng Vịnh, sau một loạt vụ tấn công (hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân) nhằm vào các tàu chở dầu đi qua hải trình quan trọng ở Eo biển Hormuz, cũng như vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu bằng mìn và đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở lọc dầu. Tehran kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc.

Iran và Pakistan có chung đường biên giới dài 1.000 km. Pakistan có quan hệ rất bền chặt với Saudi Arabia, với việc hơn 2,5 triệu người Pakistan đang sống và làm việc tại vương quốc Arab này. Nhưng Islamabad cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với Iran và đại diện cho các lợi ích của Tehran ở Mỹ.

Tháng trước, ông Khan đã gặp Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York sau khi gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.