Thủ tướng Pakistan: Mỹ sớm muộn cũng phải công nhận Taliban

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết Mỹ bị sốc và bất ngờ trước việc chính phủ thân phương Tây tại Afghanistan thất thủ, rơi vào tay Taliban. Nhưng sớm hay muộn Mỹ cũng sẽ phải công nhận Taliban.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phòng vấn đài TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10, ông Khan nói rằng Mỹ bị sốc và bất ngờ khi Taliban tiến vào Kabul ngày 15/8. Thủ tướng Pakistan nhìn nhận công chúng Mỹ đang tìm ra người để quy kết trách nhiệm và họ có ý tấn công cá nhân Tổng thống Joe Biden một cách không công bằng liên quan đến quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Khi được hỏi liệu cá nhân Thủ tướng Pakistan có phải là người “ủng hộ Taliban” hay không, ông Khan đáp rằng mình thuộc mẫu lãnh đạo “chống giải pháp quân sự” và khẳng định cách thức duy nhất để xử lý vấn đề Afghanistan là thông qua biện pháp hòa bình. Theo ông, một mình Pakistan công nhận Taliban sẽ không có nhiều ý nghĩa, nhưng một sự công nhận của các nước lớn tại khu vực, các nước láng giềng sẽ là giải pháp tốt hơn.

Thủ tướng Imran Khan nhìn nhận Mỹ nên dỡ phong tỏa 9 tỉ USD – là tiền dự trữ của Afghanistan, và để Taliban tiếp cận nguồn tài chính này nhằm giải quyết khó khăn trong nước. Nếu không, Afghanistan sẽ rơi vào tình trạng bất ổn với thảm họa kép về kinh tế và nhân đạo. Mỹ cần phải sớm đưa ra kế hoạch hành động trong vấn đề này.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - aljazeera

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.