Thủ tướng Pakistan mắc COVID-19 sau hai ngày tiêm vaccine của Trung Quốc

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ hai ngày sau khi ông được tiêm vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc sản xuất.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera ngày 20/3 dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng Pakistan xác nhận thông tin trên. Theo đó, nhà lãnh đạo Pakistan đã tự cách ly. Thủ tướng Imran Khan tiêm vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất vào ngày 18/3.

Trong những ngày qua, Thủ tướng Khan đã tham gia nhiều cuộc họp, trong đó có một hội nghị an ninh tổ chức tại thủ đô Islamabad với sự tham dự của nhiều người. Tại hội nghị này, ông Khan đã phát biểu không đeo khẩu trang. Vào ngày 19/3, nhà lãnh đạo này dự buổi khánh thành dự án nhà dành cho người nghèo.

Pakistan với 220 triệu dân đang ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 tăng mạnh. Hiện tại nước này đang trải qua làn sóng COVID-19 thứ ba. Chính phủ Pakistan ngày 20/3 công bố trong 24 giờ qua, nước này có thêm 3.876 trường hợp mắc COVID-19 khiến tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này là hơn 620.000 trường hợp.

Pakistan đã khởi động chương trình tiêm vaccine cho người dân từ ngày 10/3. Nhóm được ưu tiên tiêm trước là người cao tuổi.

Chính phủ Pakistan đã thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Sinopharm và CanSinoBIO (Trung Quốc), Sputnik V (Nga) và AstraZeneca (Anh).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.