Thủ tướng Olaf Scholz đàm phán với phe đối lập về vụ tấn công bằng dao ở Solingen

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 28/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gặp lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập, Friedrich Merz, để thảo luận về hậu quả của vụ tấn công bằng dao tại Solingen khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương cuối tuần trước. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ đâm dao ở Solingen, Đức, ngày 24/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tối 23/8, nước Đức chấn động vì vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Solingen, trong bối cảnh hàng nghìn người tụ tập tham gia các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ "Lễ hội Đa bản sắc" kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố này. Nghi phạm là người đàn ông Syria, 26 tuổi, đã tự thú vào cuối ngày 24/8 và thừa nhận tiến hành vụ đâm dao. Người này bị tình nghi là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Vụ tấn công đã làm dấy lên cuộc tranh luận về siết chặt các quy định trục xuất người tị nạn. Để ứng phó với tình hình, Thủ tướng Scholz đã tuyên bố sẽ thảo luận với các bang và Liên minh Cơ đốc giáo (gồm CDU và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo - CSU). Ông khẳng định vụ việc này là một bài học và quy trình trục xuất người tị nạn sẽ phải thay đổi. 

Thủ tướng Scholz cho biết Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser sẽ mời đại diện của các bang, các đảng đối lập lớn nhất và các bộ liên bang có liên quan tham dự các cuộc thảo luận kín và có mục tiêu về vấn đề này. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào việc nhanh chóng hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, cuộc chiến chống khủng bố và quyền sử dụng súng. Những đề xuất từ các bang và phe đối lập - Liên minh CDU/CSU cũng sẽ được xem xét.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh mặc dù số người tị nạn bị trục xuất trong nửa đầu năm đã tăng hơn 25% so với năm trước, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, chính phủ liên bang sẽ tiếp tục nỗ lực hạn chế hơn nữa tình trạng di cư bất hợp pháp, đưa ra các quy định mới, đặc biệt là thắt chặt luật sử dụng súng, các biện pháp chống lại chủ nghĩa Hồi giáo bạo lực và các biện pháp liên quan đến luật cư trú, để giúp việc hồi hương trở nên dễ dàng hơn.

Trước đó, lãnh đạo phe đối lập Merz đã đề nghị Thủ tướng Scholz hợp tác trong việc điều chỉnh lại chính sách nhập cư. Ông đã đề nghị nhóm họp với các đại diện chính phủ và Liên minh CDU/CSU, nhưng không có các bang. Ông Merz muốn cử nghị sĩ Thorsten Frei (đảng CDU) đại diện cho Liên minh CDU/CSU tham gia hội nghị.

Thủ tướng Scholz đã hoan nghênh đề nghị hợp tác này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ vì sao nghi phạm vụ tấn công ở Solingen vẫn ở Đức dù đáng lẽ phải bị trục xuất về Bulgaria từ lâu.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.