Thủ tướng Nhật có thể hoãn thời điểm tăng thuế

Truyền thông Nhật Bản ngày 29/5 đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe có ý định hoãn thời điểm tăng thuế tiêu dùng thêm hai năm rưỡi nữa và khi đó có thể ông đã rời nhiệm sở.
Thủ tướng Nhật có thể hoãn thời điểm tăng thuế ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Hiroshima ngày 27/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Abe tối 28/5 đã trao đổi với những phụ tá thân cận, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga và Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Sadakazu Tanigaki về ý định lùi thời điểm tăng thuế đến tháng 10/2019. Nhiệm kỳ của Thủ tướng Abe dự kiến kết thúc vào tháng 9/2018, trừ phi đảng LDP thông qua trường hợp ngoại lệ kéo dài nhiệm kỳ thủ tướng.Trong phiên họp của LDP tại Toyama ngày 29/5, Thủ tướng Abe nói rằng cần phải giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử nếu ông hoãn tăng thuế. Bộ trưởng Aso cũng cho rằng nếu không tổ chức bầu cử để nhận phản hồi của dư luận, việc lùi thời điểm tăng thuế sẽ không có ý nghĩa gì.Trước đó, Tokyo đã lùi thời điểm tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% trong năm ngoái sang tháng 4/2017. Thủ tướng Abe từng tuyên bố rằng chính phủ sẽ chỉ lùi kế hoạch tăng thuế tiêu dùng trong trường hợp khủng hoảng kinh tế toàn cầu như quy mô vụ sụp đổ ngân hàng Lehman Brothers hay một trận động đất lớn như hồi tháng 3/2011.Tháng 4/2014, chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng lần đầu tiên trong 17 năm qua, động thái đã bị chỉ trích là nguyên nhân khiến kinh tế phục hồi chậm lại và đẩy Nhật Bản quay lại tình trạng suy thoái. Kho bạc của Nhật Bản đang ở mức báo động đỏ, khi nợ công cao gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức tồi tệ nhất trong các quốc gia phát triển.Theo hãng thông tấn Kyodo, phản ứng trước thông tin trên, các đảng đối lập hối thúc Thủ tướng Abe giữ đúng cam kết tăng thuế. Phát biểu trên một chương trình truyền hình của đài NHK, quyền Tổng thư ký của đảng Dân chủ đối lập chính Tetsuro Fukuyama nhấn mạnh ông Abe và nội các nên từ chức nếu không thực hiện cam kết và quyết định lùi thời điểm tăng thuế sang năm 2019. Các nghị sĩ của đảng Cộng sản Nhật Bản và đảng Dân chủ Xã hội cũng ủng hộ yêu cầu của ông Fukuyama.Đáp lại, quyền Tổng thư ký của đảng LDP Yasufumi Tanahashi mong muốn dư luận thông cảm về khả năng chính phủ hoãn tăng thuế. Ông nhấn mạnh Thủ tướng Abe sẽ giải quyết tình hình linh hoạt trong trường hợp thu nhập từ thuế có thể không tăng trong trung và dài hạn. Trong khi đó, quyền Tổng thư ký đảng Komeito, đối tác của LDP trong trong liên minh cầm quyền Tetsuo Saito cho biết không nhận được thông tin trên và sẽ phản hồi sau khi thảo luận với LDP.Kết quả thăm dò dư luận do hãng Kyodo tiến hành trong hai ngày 28-29/5 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe đã tăng 7% so với tháng trước lên 55,3%. Theo đó, có tới 70,9% người được hỏi ủng hộ việc hoãn tăng thuế tiêu dùng, trong khi 24,7% cho rằng cần thực hiện tăng thế theo đúng kế hoạch.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một máy bay do Công ty Triton Aviation vận hành đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi phi hành đoàn thông báo cửa máy bay bị bung ra giữa không trung ngay sau khi cất cánh.

Tàu hàng bị UAV tấn công trong lãnh hải Romania: NATO phản ứng ra sao?

Tàu hàng bị UAV tấn công trong lãnh hải Romania: NATO phản ứng ra sao?

Những thông tin về các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tàu hàng trong lãnh hải Romania đang làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đen. Trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh diễn biến và nguyên nhân, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn thể hiện phản ứng thận trọng.