Thủ tướng Nhật: Căng thẳng Trung – Nhật có thể dẫn đến xung đột vũ trang

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/1 cho rằng căng thẳng gần đây giữa Tokyo và Bắc Kinh cũng tương tự như tình hình đối đầu giữa Anh và Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/1 cho rằng căng thẳng gần đây giữa Tokyo và Bắc Kinh cũng tương tự như tình hình đối đầu giữa Anh và Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Thủ tướng Nhật: Căng thẳng Trung – Nhật có thể dẫn đến xung đột vũ trang ảnh 1

Thủ tướng Nhật Abe (phải). Ảnh: B.I

Ông Abe giải thích rằng sự so sánh này dựa vào một thực tế là Đức và Anh – như Nhật với Trung Quốc- có quan hệ thương mại chặt chẽ với nhau, nhưng điều này đã không ngăn chặn được những căng thẳng chiến lược, dẫn đến nổ ra các cuộc xung đột bắt đầu từ năm 1914.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản đều là cường quốc trong khu vực có mối quan hệ thương mại khăng khít và sự so sánh này của ông Abe là một điều đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh nếu xảy ra bất kỳ một sự leo thang nào có nguy cơ dẫn đến sự xung đột quân sự giữa hai nước đều có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mỹ -Nhật.

Theo ông Abe, việc tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trung bình 10%/năm là nguồn gốc chính gây nên sự mất ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản năm ngoái cũng đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng nhiều nhất trong vòng gần 2 thập kỷ qua.

Từ năm 1908 đến năm 1913, các cường quốc châu Âu tăng chi tiêu quân sự lên 50% sau khi Đức bắt đầu tập trung xây dựng một lực lượng hải quân nhằm đối trọng với hải quân Anh và sau đó dẫn đến những căng thẳng chiến lược.

Căng thẳng hiện nay giữa Nhật Bản và Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Các máy bay chiến đấu của Nhật gần đây đã phải liên tục cất cánh nhằm ngăn chặn máy bay của Trung Quốc áp sát khu vực tranh chấp này.

Thủ tướng Nhật lưu ý rằng bất kỳ một sự cố nhỏ nào xảy ra trong khu vực tranh chấp, dù là vô tình cũng là một thảm họa và kêu gọi nên thiết lập kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.

CT (B.I)

Dành cho bạn

Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đối thoại, luật pháp quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đối thoại, luật pháp quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”.

Cuba kêu gọi doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất lương thực

Cuba kêu gọi doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất lương thực

Tại cuộc gặp mới đây với các đại diện trong ngành nông nghiệp, Bí thư Thứ nhất-Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi các doanh nghiệp và hợp tác xã tích cực chuyển đổi để đẩy nhanh sản xuất lương thực.