Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga điện đàm, bàn về tình hình Ukraine

Hãng thông tấn Kyodo cho biết ngày 17/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm và thảo luận về tình hình Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản (trái) và Tổng thống Nga. Ảnh: Kyodo

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản đã nói với Tổng thống Nga rằng Nga nên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng về Ukraine, thay vì con đường đối đầu quân sự.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, ông Kishida nói: “Tôi đã kêu gọi Tổng thống Putin rằng nên theo đuổi thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao để tìm một giải pháp có thể chấp nhận được với các nước liên quan, thay vì thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực”.

Ông Kishida nói hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đối thoại về cuộc khủng hoảng Ukraine và hướng tới hiệp ước hòa bình thời hậu chiến giữa Nhật Bản và Nga. Nhật Bản và Nga vẫn còn tranh chấp về quyền sở hữu một nhóm đảo nhỏ.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo trước cuộc điện đàm, ông Kishida bày tỏ không sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công, bởi vì hành động này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Nga về các hòn đảo tranh chấp. Ông nói: “Chúng ta cần hành động để giảm bớt căng thẳng, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ của chúng ta với Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hồi đầu tuần, ông Kishida nhất trí sẽ nỗ lực ngoại giao để xoa dịu căng thẳng.

Cuộc điện đàm của ông Kishida và ông Putin diễn ra trong khi Mỹ và các quốc gia lớn ở châu Âu, như Pháp và Đức, đang đẩy mạnh ngoại giao để ngăn chặn tình hình Ukraine leo thang.

Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển đang xem xét tổ chức họp trực tuyến, có thể vào ngày 24/2 để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Gần đây đã có nhiều tuyên bố ở phương Tây và Ukraine rằng Nga có thể tấn công Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết đây là tin đồn không có cơ sở và Nga không đe dọa bất kỳ ai. Đồng thời, ông cho rằng có thể sẽ có hành động khiêu khích để chứng thực cho những tuyên bố này của phương Tây và cảnh báo rằng việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó cùng ngày, ông Peskov cũng bác bỏ tin đồn của tờ Politico rằng Nga có thể tấn công Ukraine sau ngày 20/2. Ôông Peskov nói: “Có vẻ như người ta lại tạo ra một tin giả khác. Tôi hy vọng rằng ít nhất bạn và tôi sẽ không tin vào những thông tin giả dối như vậy”.

Ông Peskov cho biết từng có nhiều đồn đoán về ngày Nga tấn công Ukraine, thậm chí còn cụ thể hơn nhiều. Ông Peskov kết luận: “Tất cả đều là giả dối, tin giả vô trách nhiệm, nhưng không ai trong số các tác giả chịu thừa nhận họ đã sai”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.