Thủ tướng Nhật Bản tái khẳng định lộ trình thực thi hiến pháp mới vào năm 2020

Ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tái khẳng định về lộ trình sửa đổi Hiến pháp hướng tới mục tiêu có hiệu lực vào năm 2020.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định về lộ trình sửa đổi Hiến pháp hướng tới mục tiêu có hiệu lực vào năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông điệp phát trên truyền hình, ông Abe nhấn mạnh hiện tại mục tiêu về thời gian thực thi Hiến pháp không thay đổi và vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẽ vẫn được ghi rõ trong mục 4 điều 9 của Hiến pháp. Ông Abe cho rằng "cần phải chuẩn bị môi trường để tất cả binh sĩ trong SDF có thể hoàn thành nhiệm vụ với lòng tự hào, quyết tâm đi đầu và thực hiện tốt nhiệm vụ".

Trong bối cảnh Nhật Bản vừa bắt đầu một thời đại mới với niên hiệu Lệnh Hòa từ ngày 1/5, ông Abe cũng kêu gọi các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đã đến lúc cần thẳng thắn tranh luận để đưa ra cách thức xây dựng đất nước trong thời đại mới.

Ngày 3/5 là ngày Hiến pháp Nhật Bản. Theo thông lệ, trong ngày này, người đứng đầu chính phủ sẽ đưa ra lập trường về hiến pháp. Lộ trình sửa đổi hiến pháp có hiệu lực vào năm 2020 được ông Abe lần đầu tiên đưa ra vào năm 2017.

Cùng ngày, các chính đảng tại Nhật Bản cũng tổ chức cuộc thảo luận về Hiến pháp và sự kiện này đã được phát trên truyền hình quốc gia (NHK). Các đảng đối lập có quản điểm khác với đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là điều 9 về việc từ bỏ chiến tranh của nước này.

Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.