Thủ tướng Nhật Bản muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 28/2 tuyên bố muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách tháo gỡ vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước - một trong những vấn đề được ông Abe coi là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Abe cho biết ông đã được "ông chủ Nhà Trắng" thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Thủ tướng Abe cho biết Tổng thống Mỹ cũng đã hai lần đề cập tới vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại các buổi gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam, trong đó ông Trump đã truyền tải thông điệp rằng Tokyo rất coi trọng giải quyết vấn đề này với Bình Nhưỡng. Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản khẳng định quyết tâm tìm kiếm đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian tới đây. Theo Tokyo, Triều Tiên đã bắt cóc 17 con tin Nhật Bản trong giai đoạn nêu trên. Hiện mới chỉ có 5 trong số họ được trả tự do năm 2002, trong khi Bình Nhưỡng thông báo 8 người đã chết và 4 người còn lại chưa từng hiện diện trên lãnh thổ Triều Tiên.   

Nhận định về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump rằng cần phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, không nhượng bộ dễ dàng, đồng thời tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính xây dựng để thúc đẩy Triều Tiên có các hành động cụ thể. Do đó, trong thời gian tới, Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington để giải quyết tổng thể các vấn đề hạt nhân, tên lửa và công dân bị bắt cóc.

Trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã thông qua nhiều kênh đối thoại để xác lập quan điểm chung rằng tiến trình phi hạt nhân hóa phải bao gồm việc phá hủy toàn bộ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Do vậy, Tokyo đánh giá cao quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng điều này thể hiện rõ thông điệp rằng nếu Triều Tiên không thực hiện phi hạt nhân thì sẽ nước này sẽ không nhận được sự nới lỏng trong cấm vận.

Hồng Hà - Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.