Thủ tướng Nhật Bản không tái tranh cử Chủ tịch đảng cầm quyền LDP

Ngày 14/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông báo quyết định không tham gia tranh cử cuộc bầu cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh uy tín của ông Kishida đang ở mức thấp nghiêm trọng do ảnh hưởng từ vụ bê bối gây quỹ của LDP và tình trạng giá cả tiêu dùng tăng mạnh khiến người dân bất bình.

Để ứng phó với vụ bê bối gây quỹ chính trị của các phái trong LDP, Thủ tướng Kishida đã và đang tiến hành cải cách đảng như giải tán các phái và tiến hành các hình thức kỷ luật đối với các nhà lập pháp liên quan, cũng như sửa đổi Luật kiểm soát quỹ chính trị, vì ông tin rằng điều này là cần thiết để khôi phục niềm tin vào chính trị. Tuy nhiên, với sự chỉ trích của công chúng tiếp tục tăng và tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các giảm, ngày càng có nhiều ý kiến trong LDP cho rằng "chính quyền hiện tại không thể chiến đấu trong cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo" dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025.

Theo luật định, ông Kishida sẽ từ chức Thủ tướng sau khi LDP có một chủ tịch mới sau cuộc bầu cử tháng 9 vì đảng này hiện nắm đa số tại Quốc hội. Thủ tướng Kishida, người nhậm chức vào tháng 10/2021, đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng được 1.046 ngày tính đến ngày 14/8, trở thành Thủ tướng có thời gian tại vị lâu thứ 8 kể từ sau chiến tranh, sau cựu Thủ tướng Kishi Nobusuke.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.