Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi 'tạo nên một Nhật Bản mới'

Ngày 9/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định cuộc bầu cử sớm là cơ hội để "tạo nên một Nhật Bản mới" bằng cách hồi sinh các vùng nông thôn. Phát biểu được đưa ra sau khi ông tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 9/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại một cuộc họp báo, tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ giành lại lòng tin của người dân, nhấn mạnh rằng nếu không có sự chấp thuận và đồng cảm của công chúng, chính trị không thể tiến triển. Ông Ishiba bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách mới tập trung vào nông thôn và đặt mục tiêu giải quyết lạm phát trong khi nỗ lực tăng lương thực tế. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đề cập đến các cải cách tài chính của đảng cầm quyền, chính sách ứng phó thảm họa và tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản.

Đề cập đến chuyến công du Lào để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Ishiba cam kết sẽ thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc và các quốc gia chủ chốt khác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản.

Sáng 9/10, ngày cuối cùng của phiên họp Quốc hội bất thường, nội các của Thủ tướng Ishiba đã phê duyệt kế hoạch giải tán Hạ viện. Theo lịch trình, danh sách bầu cử sẽ được chốt và niêm yết vào ngày 15/10, việc bỏ phiếu và kiểm phiếu sẽ diễn ra vào ngày 27/10. Việc ông Ishiba giải tán Hạ viện trong vòng chỉ 8 ngày sau khi trở thành Thủ tướng, được coi là động thái nhanh nhất của một nhà lãnh đạo Nhật Bản thời hậu chiến.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.