Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ đến ngôi đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Takaichi Sanae và Bộ trưởng Y tế Kato Katsunobu cũng gửi đồ lễ tới ngôi đền này.
Chú thích ảnh
Người dân viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đồ lễ mà Thủ tướng Abe gửi tới đền Yasukuni là một chậu cây với tên người gửi là “Thủ tướng Shinzo Abe”. Điều này cho thấy nhiều khả năng Thủ tướng Abe sẽ không đến thăm ngôi đền nhằm tránh gây ra sự phản đối từ các nước láng giềng. Hằng năm, Thủ tướng Abe thường gửi đồ lễ tới đền Yasukuni vào hai dịp lễ hội mùa Xuân và mùa Thu, đồng thời cũng gửi đồ lễ tới ngôi đền này với tư cách Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do trong ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15/8 hằng năm.

Trong động thái liên quan, nhóm "Hội nghị sĩ viếng đền Yasukuni" cũng đã quyết định không đến viếng đền Yasukuni trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những năm trước đây, hội này thường tổ chức viếng đền với sự tham gia của rất nghiều nghị sĩ đương nhiệm bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng. 

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong đó theo các nước láng giềng, có cả các tội phạm chiến tranh hạng A. Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20 và cho rằng việc các quan chức hay nghị sĩ Nhật Bản viếng đền là nhằm "đánh bóng" lịch sử thời chiến của nước mình. Các động thái tương tự của Thủ tướng Abe cũng như những chuyến viếng thăm ngôi đền này của các nghị sĩ hay bộ trưởng Nhật Bản đều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của 2 nước láng giềng Đông Bắc Á.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.