Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kịch liệt lên án vụ ám sát ông Abe Shinzo

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố cựu Thủ tướng Abe Shinzo đang ở trong tình trạng "rất nguy kịch" sau vụ ám sát.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang phát biểu tại Nara và ngã quỵ sau khi bị bắn. Ảnh chụp màn hình NHK

Theo đài Sputnik (Nga), Thủ tướng Kishida cũng cho biết các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống ông Abe.  Ông nói: "Từ trái tim mình, tôi đang cầu nguyện cho ông Abe sẽ vượt qua cơn nguy kịch này". Thủ tướng kịch liệt lên án vụ tấn công "man rợ" và "không thể tha thứ" này.

Trước đó, đài NHK và hãng tin Kyodo đều đưa tin cựu Thủ tướng 67 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "ngừng tim phổi" - một thuật ngữ được sử dụng cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu sự sống.

Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu cử Thượng viện vào ngày 10/7 tới. Song ông Kishida cho biết hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc liệu cuộc bầu cử có diễn ra hay không.

Các chính trị gia ở cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều lên án vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe là dã man và gọi đây là hành động khủng bố. Ông Kenta Izumi, nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) , cho biết vụ ám sát ông Abe là hành động đáng lên án ở một quốc gia dân chủ.

Người lãnh đạo đảng Reiwa Shinsengumi, Taro Yamamoto cho biết: "Tôi thực sự hy vọng ông Abe sống sót sau vụ tấn công. Dù quan điểm chính trị của chúng tôi có thể đối lập nhau, nhưng cựu Thủ tướng Abe đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra xã hội Nhật Bản mà ông ấy hy vọng".

Trong lúc phát biểu tại thành phố Nara, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bắn vào ngực hai lần, khiến ông ngã gục và được đưa tới bệnh viện. Theo đài NHK, các nhân chứng cho biết ông Abe đã bị bắn từ phía sau và ngã gục ngay tại chỗ. Theo các quan chức của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và các nguồn truyền thông Nhật Bản, cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn hai phát đạn.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm khoảng 40 tuổi tên là Tetsuya Yamagami và thu giữ một khẩu súng vào lúc 11h30 sáng 8/7 (giờ địa phương). Chính phủ Nhật Bản thông báo một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập sau khi vụ việc xảy ra và người phát ngôn hàng đầu của chính phủ dự kiến sớm có bài phát biểu.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputik, Straits Times)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.