Thủ tướng Nhật Bản được đánh giá tích cực về năng lực lãnh đạo và mức độ đáng tin cậy 

Tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng Sanae Takaichi của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, phản ánh đánh giá tích cực về năng lực lãnh đạo của bà.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo ngày 21/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò do hãng tin Jiji Press công bố ngày mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tháng 7 đạt 49%, lần đầu tiên dưới mức 50% kể từ khi bà Takaichi lên nắm quyền hồi tháng 10/2025. Tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, phản ánh đánh giá tích cực về năng lực lãnh đạo của bà.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ chính quyền trong tháng 7 đã giảm 5,3 điểm % so với tháng 6 vừa qua. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trong nhóm cử tri ở độ tuổi 60, với tỷ lệ ủng hộ giảm từ 63,7% trong tháng trước xuống còn 39,9% trong tháng này. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ là 25,2%.

Nhóm tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Takaichi chủ yếu đánh giá cao năng lực lãnh đạo và mức độ đáng tin cậy của nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Một yếu tố khác góp phần duy trì sự ủng hộ dù giảm nhưng vẫn ở mức cao đối với bà Takaichi là lạm phát tại Nhật Bản đã chậm lại trong những tháng gần đây. Trước đó, giá cả tăng mạnh là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ liên tiếp của hai chính quyền tiền nhiệm trong thời gian ngắn.

Hồi tháng 2, bà Takaichi tiếp tục củng cố nền tảng quyền lực sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Kết quả này một phần nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri trẻ, những người bị thu hút bởi năng lực ngoại giao, phong cách gần gũi và hình ảnh đổi mới mà bà đại diện.

Về tỷ lệ ủng hộ các chính đảng, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tiếp tục đứng đầu với 20,8%, giảm 2 điểm % so với tháng trước. Trong số các đảng không thuộc đảng Dân chủ Tự do, đảng Công Minh có tỷ lệ ủng hộ cao nhất, đạt 3%, tăng 0,7 điểm phần trăm.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ 10 - 13/7/2026, theo hình thức phỏng vấn trực tiếp 2.000 người từ 18 tuổi trở lên trên khắp Nhật Bản với tỷ lệ trả lời hợp lệ đạt 57,1%.  

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.