Thủ tướng Nhật bác ý tưởng xây đền mới thay đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bác bỏ ý tưởng xây dựng một ngôi đền thờ mới thay thế đền Yasukuni, nơi thờ tự những người Nhật chết trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bác bỏ ý tưởng xây dựng một ngôi đền thờ mới thay thế đền Yasukuni, nơi thờ tự những người Nhật chết trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thủ tướng Nhật bác ý tưởng xây đền mới thay đền Yasukuni ảnh 1

Ông Shinzo Abe (thứ hai, trái) viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Asahi, ông Abe bày tỏ sự thận trọng về ý tưởng này, cho rằng “việc xây dựng một nơi thờ tự hòa bình mới là một điều rất quan trọng đối với tình cảm của những người còn sống. Với quan điểm này, việc xây dựng cần phải được tính toán một cách thận trọng”.

Trả lời về kế hoạch viếng đền Yasukuni trong tương lai, Thủ tướng Abe nhấn mạnh “với tư cách là người đứng đầu của một quốc gia, tôi muốn sẽ tiếp tục duy trì việc cầu phúc cho người dân”. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe cũng tránh đề cập trực tiếp về việc có đến viếng đền Yasukuni nữa hay không, khi cho rằng việc viếng ngôi đền này của mình “đang gây ra những quan ngại và các vấn đề chính trị, ngoại giao".

TN

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.