Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Sonexay Sitphayxay, dẫn đầu Đoàn Lãnh đạo Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Sonexay Sitphayxay. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, hoan nghênh Thống đốc Sonexay Sitphayxay tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra sáng 9/1, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo với Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Sonexay Sitphayxay về kết quả tốt đẹp của Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào vừa diễn ra tại Hà Nội với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên đã cùng rà soát và ghi nhận các hoạt động hợp tác trong năm 2018, thống nhất kế hoạch hợp tác năm 2019, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng tổng kim ngạch thương mại ít nhất 10% so với năm 2018.

Chia sẻ với những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt, Thủ tướng khẳng định, với tinh thần “giúp bạn chính là giúp mình”, Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ Lào trong mọi nỗ lực ổn định và phát triển kinh tế. Là hai nước có nhiều điểm tương đồng về kinh tế - xã hội, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, bài học có thể chia sẻ với Lào để góp phần hỗ trợ giải quyết những vấn đề mà phía Lào đối mặt.

Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngành Ngân hàng tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng CHDCND Lào, như cử chuyên gia giỏi sang Lào, hỗ trợ, nâng cao trình độ cho cán bộ ngành Ngân hàng của Lào.

Thủ tướng tin tưởng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các sáng kiến, những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, trong đó có những lĩnh vực mà Ngân hàng CHDCND Lào cũng như Chính phủ Lào quan tâm.

Bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, dự Hội nghị quan trọng của ngành Ngân hàng Việt Nam, Thống đốc Sonexay Sitphayxay cho biết, qua Hội nghị này, Ngân hàng CHDCND Lào sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian qua, hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ.

Thống đốc Sonexay Sitphayxay mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng như vấn đề quản lý ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.