Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc

Chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Trần Nghĩa Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi Dương Quang và ông Tưởng Vinh Kiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài sản Hoa Dung (Trung Quốc).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Nghĩa Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kaidi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Kaidi và Hoa Dung là những tập đoàn lớn của Trung Quốc và cho rằng hai bên cần nỗ lực thiết lập hợp tác để thực hiện những dự án mà Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ và vốn.

Ông Trần Nghĩa Long cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và cho biết, sau thời gian gặp Thủ tướng vào tháng 9/2016 ở Hong Kong (Trung Quốc), Kaidi, Hoa Dung và Geleximco đã thành lập một quỹ đầu tư quốc tế với tổng đầu tư 15 tỷ USD. Hiện Tập đoàn Kaidi muốn xúc tiến đầu tư nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam; đồng thời cam kết xây dựng ở Việt Nam các nhà máy thân thiện môi trường với trang thiết bị công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn môi trường cao nhất, góp phần giúp Việt Nam bảo đảm nhu cầu năng lượng. Ngoài ra, tập đoàn cũng quan tâm đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Việt Nam như sân bay, cảng biển và hệ thống logistic, đô thị đường cao tốc... Tập đoàn Kaidi mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam; cam kết đầu tư các dự án bảo đảm công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Về phía Công ty Hoa Dung (Trung Quốc), ông Tưởng Vinh Kiệt cho biết, công ty là đơn vị lớn nhất của Trung Quốc về quản lý tài sản, tài chính - tiền tệ. Năm 2016, tài sản của công ty đã lên tới 220 tỷ USD, Tập đoàn Kaidi là đối tác lâu dài của Hoa Dung hy vọng được tham gia một số dự án đầu tư lớn tại Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh những ý kiến của Kaidi và Hoa Dung, đồng thời cho rằng nếu các tập đoàn, công ty đưa ra phương châm đầu tư là hiện đại, công nghệ, môi trường và hoàn thành sớm tiến độ thì sẽ góp phần tích cực vào quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Quan điểm của Chính phủ Việt Nam là có cơ cấu hợp lý về nhiệt điện than và năng lượng tái tạo. Những nhà máy nhiệt điện mà Kaidi đã và đang đầu tư ở Việt Nam là tấm gương tốt và đều đang nằm trong Tổng sơ đồ điện VII của Việt Nam.

Hoan nghênh thiện chí đầu tư của Kaidi, Thủ tướng đặc biệt mong muốn, Tập đoàn nỗ lực bảo đảm vấn đề về công nghệ, môi trường trong đầu tư xây dựng dự án nhiệt điện tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Kaidi làm việc cụ thể với các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam để thảo luận các dự án. Thủ tướng cũng mong các nhà đầu tư Trung Quốc, trong đó có Kaidi, tăng cường đầu tư vào Việt Nam vào những lĩnh vực quan trọng, đặc biệt quan tâm bảo đảm về công nghệ, môi trường tại các dự án.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.