Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Campuchia

Chiều 29/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Campuchia Prak Nguon Hong tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực vào việc vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đại sứ Prak Nguon Hong trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ tướng và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình.

Đại sứ cho biết, qua 3 năm công tác tại Việt Nam, cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hai bên đã tổ chức thành công nhiều dịp kỷ niệm lớn trong quan hệ ngoại giao hai nước; thường xuyên trao đổi Đoàn Cấp cao và đoàn các bộ, ngành, địa phương. Quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh mẽ so với nhiều năm trước.

Đại sứ cho biết dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò cầu nối hữu nghị và những nỗ lực của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thiết thực vào việc tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa hai Đảng, hai Chính phủ, các bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng vui mừng thời gian qua, trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên, hai Thủ tướng hai nước thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, hội đàm. Quan hệ thương mại giữa hai nước giữ đà tăng trưởng với kim ngạch hai chiều năm 2018 đạt trên 4,7 tỷ USD, triển vọng sẽ vượt ngưỡng 5 tỷ USD trong năm nay.

Công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước đã đạt 84% khối lượng công việc và hai bên đang khẩn trương chuẩn bị cho việc ký kết 02 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch giữa hai nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ, ngày càng có nhiều người Việt Nam đi du lịch sang Campuchia, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao cá nhân Đại sứ đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác gắn bó giữa các bộ, ngành, tỉnh, thành hai bên; kết nối mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, tổ chức đoàn thể hai nước, quan tâm đến hoạt động “ươm mầm hữu nghị” cũng như các hoạt động đối ngoại đa phương diễn ra tại Việt Nam. 

Thủ tướng mong rằng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ luôn nhớ về đất nước và con người Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.