Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia

Sáng 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển tích cực. Các cơ chế hợp tác phát huy tác dụng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng... đều đạt nhiều kết quả tốt. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thưòng niên; triển khai đều đặn và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là các cơ chế cấp Bộ trưởng mới được thiết lập; rà soát, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2016-2019 và sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023.

Thủ tướng đánh giá cao hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, CPTPP, Tiểu vùng sông Mekong... và mong muốn Australia phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, đặc biệt trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia trong năm Chủ tịch 2020 để duy trì vai trò trung tâm của ASEAN thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Australia phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (đạt trung bình 92,7 triệu AUD/năm kể từ 2013-2018), Australia đã viện trợ cho nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương của Việt Nam, điển hình là dự án xây cầu Mỹ Thuận trị giá 90 triệu AUD; cầu Cao Lãnh trị giá 160 triệu AUD. Thủ tướng mong muốn Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn này hỗ trợ Việt Nam. 

Về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng bày tỏ, chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng và trông đợi được gặp lại Thủ tướng Scott Morrison. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Ngoại giao hai nước đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm, đặc biệt vai trò của hai Đại sứ. 

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Robyn Mudie bày tỏ cảm ơn về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Australia với tình cảm nồng ấm, trọng thị. Bà cho biết, Australia rất coi trọng chuyến thăm này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là thương mại và đầu tư. Tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Scott Morrison có nhiều doanh nghiệp hàng đầu, đại diện cho các lĩnh vực chủ chốt của Australia, có mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam gồm các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không, giáo dục…

QV  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.