Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Sri Lanka

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Sri Lanka Ivan Amarasinghe tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Sri Lanka Ivan Amarasinghe tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Sri Lanka ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Sri Lanka Kalahe Gamage Ivan Amarasinghe. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Ivan Amarasinghe trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước trong nhiệm kỳ công tác vừa qua; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Sri Lanka tiếp tục đưa hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 bên.

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 2 bên thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi thương mại, đưa đưa kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 nước đạt con số cao hơn, đồng thời tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, du lịch, nông nghiệp, thủy sản... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường chính đáng của nhau ở các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ở Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ Ivan Amarasinghe dù trên bất kỳ cương vị tác nào cũng sẽ luôn là cầu nối hữu nghị, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực.

Đại sứ Ivan Amarasinghe bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua; tin tưởng trên cơ sở tiềm năng lợi thế còn rất lớn; sự thiện chí, nỗ lực của cả 2 bên và với 24 hiệp định song phương giữa 2 nước trên các lĩnh vực đã được ký kết, quan hệ giữa Sri Lanka và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Đại sứ Ivan Amarasinghe đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp bởi đây là những lĩnh vực được coi là thế mạnh trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, Đại sứ Ivan Amarasinghe khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào ông cũng sẽ nỗ lực hết mình tiếp tục đóng góp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.


Thiện Thuật (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.