Thủ tướng Nga nhận xét gì về Tổng thống Trump?

Trong chuyến thăm châu Á vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuy không có cuộc gặp song phương chính thức với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhưng ông đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Nga nhận xét gì về Tổng thống Trump? ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phía trước) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Manila, Philippines ngày 12/11. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/11 đưa tin Thủ tướng Nga Medvedev đã có thời gian trao đổi với Tổng thống Mỹ Trump tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Manila, Philippines vào đầu tuần này. 


Thủ tướng Nga sau đó nhận xét với truyền thông nước này rằng Tổng thống Trump là người "cởi mở và có thiện chí".

Thủ tướng Medvedev cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump trong bữa tiệc tối kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN. Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Medvedev cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn về nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử quan hệ giữa Nga và Mỹ, Chiến tranh Thế giới thứ hai và nhiều sự kiện khác.

Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev còn chia sẻ với truyền thông địa phương rằng mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở thời điểm thấp nhất trong nhiều thập niên. Bên cạnh đó, Thủ tướng Medvedev nói rằng ông chắc chắn các lệnh trừng phạt với của Mỹ sẽ không gây tổn hại về cơ bản đối với Nga.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.