Thủ tướng Nga đánh giá cao FTA giữa EAEU và Việt Nam

Thủ tướng Medvedev đánh giá việc ký kết FTA giữa EAEU và Việt Nam là sự kiện quan trọng mang tính nền tảng.

Ngày 11/6, trong khuôn khổ dự Đại hội Báo chí tiếng Nga thế giới lần thứ 17 tổ chức tại Moskva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã dành thời gian trao đổi với các đại biểu về một số vấn đề, trong đó có việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) với Việt Nam.

Thủ tướng Nga đánh giá cao FTA giữa EAEU và Việt Nam ảnh 1

Việc ký FTA với Việt Nam mở ra cho Nga và các nước trong liên minh một thị trường lớn với hơn 600 triệu dân ở khu vực Đông Nam Á.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời Thủ tướng Medvedev đánh giá việc ký kết FTA nói trên là sự kiện quan trọng mang tính nền tảng. Ông nêu rõ: "Thứ nhất, đây là FTA đầu tiên của Liên minh kinh tế Á-Âu gồm các quốc gia trong không gian hậu Xô-viết với Việt Nam - quốc gia tuy có khoảng cách xa về địa lý, nhưng có quan hệ truyền thống hữu nghị trong nhiều thập niên qua. Thứ hai, việc ký FTA với Việt Nam mở ra cho Nga và các nước trong liên minh một thị trường lớn với hơn 600 triệu dân ở khu vực Đông Nam Á. Thứ ba, sự kiện này đã mở ra cho Nga một cánh cửa vào khu vực Đông Nam Á đang phát triển năng động và giàu tiềm năng”. 


Trong bài phát biểu cùng ngày tại Đại hội, Thủ tướng Nga đánh giá cao diễn đàn báo chí Nga ngữ thế giới, nơi tập hợp các đại diện của các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình phát thanh bằng tiếng Nga từ hơn 60 quốc gia trên khắp các châu lục, bao gồm Việt Nam. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh: "Hiện nay, các phương tiện truyền thông Nga ngữ đang cung cấp thông tin cho hơn 260 triệu người sử dụng tiếng Nga trên khắp thế giới. Điều ngày khẳng định tính phổ biến và vai trò quan trọng của tiếng Nga trên toàn cầu". 


Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Báo chí tiếng Nga đã tiến hành hai phiên thảo luận toàn thể về các đề tài “Nhà nước và các phương tiện truyền thông. Các xu thế toàn cầu của thiên niên kỷ mới” và “Sự hình thành không gian văn hóa và thông tin chung”. 


Trong ngày 11/6 diễn ra phiên thảo luận đặc biệt với sự tham gia của Bộ trưởng Văn hóa Nga V.R. Medinsky và Bộ trưởng Giáo dục và khoa học Nga D.V. Livanov. Đại hội tổng kết và bế mạc chiều cùng ngày.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.