Thủ tướng Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của EU

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào các ngân hàng nước này, đồng thời cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với việc mất thị phần ở thị trường Nga.

Phát biểu tại một diễn đàn về đầu tư quốc tế ở Sochi (Nga), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào các ngân hàng nước này, đồng thời cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với việc mất thị phần ở thị trường Nga.

Ông Medvedev nhấn mạnh "quyết định của các đối tác châu Âu về cơ bản mang tính chủ quan sẽ vô dụng, và các đối tác châu Âu sẽ không thể dễ dàng quay lại nền kinh tế Nga".

Thủ tướng Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của EU ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với việc mất thị phần ở thị trường Nga.

Ông Medvedev cho rằng vấn đề của nền kinh tế Nga không phải là các biện pháp trừng phạt từ phương Tây mà là sự mất cân bằng nội tại. Theo ông, thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể là 5%, phần còn lại do những căng thẳng trong cơ cấu, cụ thể là sự mất cân bằng trong phát triển kinh tế. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với Nga hiện nay là không được vội vã và tiếp tục thực thi các nhiệm vụ ưu tiên mà chính phủ đặt ra. 


Tuy vậy, ông Medvedev nhấn mạnh rằng bất chấp căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây, nước này không có kế hoạch từ bỏ thị trường châu Âu. Theo ông, Nga xuất khẩu 130-140 tỷ m3 khí đốt và 200 triệu tấn dầu sang châu Âu và điều này cho thấy đây là một thị trường quan trọng đối với Nga. 


Theo các lệnh trừng phạt mới, EU cấm các nước thành viên và công ty cung cấp các khoản vay cho năm ngân hàng nhà nước của Nga, đồng thời hạn chế ba công ty dầu mỏ lớn và ba công ty quốc phòng của Nga tiếp nhận vốn ở châu Âu. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) cho rằng gói trừng phạt mới của EU thực sự nghiệt ngã đối với Nga vì nó tác động tới dầu khí, lĩnh vực rất quan trọng đối với nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ dự đoán cho rằng kinh tế Nga sẽ đình đốn vào cuối năm nay. 


AQ (Theo AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.