Thủ tướng Nga bảo vệ chính sách thả nổi đồng ruble

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bảo vệ chính sách của Ngân hàng Trung ương Nga trong việc cho phép thả nổi đồng nội tệ.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình Russian TV, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bảo vệ chính sách của Ngân hàng Trung ương Nga trong việc cho phép thả nổi đồng nội tệ.

Thủ tướng Nga bảo vệ chính sách thả nổi đồng ruble ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 3, phải) trò chuyện với người dân tại một cửa hàng thực phẩm ở Voronezh. Ảnh: AFP/TTXVN


Vị Thủ tướng 49 tuổi cho rằng điều này đem lại sự cân bằng tối ưu trên thị trường ngoại hối giữa cung và cầu. Trong thời gian qua, giá trị đồng ruble đã phục hồi mạnh so với USD và hiện giao dịch dưới ngưỡng 50 ruble đổi 1 USD, so với mức thấp kỷ lục 80 ruble đổi 1 USD hồi tháng 12/2014.

Liên quan tới các khoản nợ của Ukraine từ thời chính phủ tiền nhiệm, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ giữ lập trường cứng rắn nếu Kiev không thanh toán những khoản nợ này.

Trước đó, Nga đã cực lực phản đối một đạo luật mới của Ukraine cho phép trì hoãn thanh toán các khoản nợ nước ngoài, đồng thời dọa kiện Kiev ra tòa nếu không trả 3 tỷ USD mà Moskva cho chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych vay hồi năm 2013.

Ông Medvedev cho rằng đạo luật này là hoàn toàn “mâu thuẫn”, khi một mặt Kiev tuyên bố về các khoản nợ tư nhân, song mặt khác họ bóng gió rằng không sẵn sàng trả các khoản nợ của chính phủ tiền nhiệm. Nếu tình hình thực sự diễn biến theo cách này thì chắc chắn là Ukraine sẽ vỡ nợ và Nga sẽ giữ lập trường cứng rắn để bảo vệ quyền lợi quốc gia.

Thủ tướng Medvedev khẳng định bất kỳ lời từ chối trả nợ nào của Ukraine chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cam kết của Kiev với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), định chế tài chính đang xem xét cho Ukraine vay tiền với yêu cầu phải thanh toán nợ với các chính phủ khác.

Việt Khoa(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.