Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran về tầm bắn tên lửa của Israel

Trước thềm hội nghị quốc tế về Trung Đông dự kiến tổ chức tại Ba Lan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/2 cảnh báo Iran rằng tên lửa của Israel có thể đi "rất xa".
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ phòng không Vòm Sắt của Israel. Ảnh: Jerusalem Post

Phát biểu khi thăm căn cứ hải quân tại cảng Haifa ở miền Bắc Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh các tên lửa ở căn cứ này "có thể đi rất xa, chống lại bất kỳ kẻ địch nào, kể cả các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực". Phát biểu này của Thủ tướng Israel được cho là ám chỉ Phong trào Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu nhấn mạnh sự cần thiết "phải ngăn chặn Iran và các lực lượng ủy nhiệm xâm phạm biên phía Bắc của Israel nói riêng và trong khu vực nói chung". 

Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố Israel sẽ không cho phép Iran và đồng minh Hezbollah cố thủ ở nước láng giềng Syria, nơi Tehran đang ủng hộ chế độ của Tổng thống Basar al- Assad chống lại các lực lượng nổi dậy và các phần tử thánh chiến.

Trong những năm vừa qua, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria nhằm phá hủy các mục tiêu Iran và Hezbollah.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Trung Đông do Ba Lan và Mỹ đồng tổ chức tại thủ đô Vácsava trong hai ngày 13 và 14/2. Hơn 50 quốc gia đã đồng ý cử đại diện tham dự sự kiện với mục tiêu thúc đẩy một lộ trình tìm kiếm hòa bình và duy trì an ninh tại khu vực Trung Đông.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.