Thủ tướng Medvedev: Nên tận dụng lợi thế địa lý gần với châu Á-TBD

Tại diễn đàn Gaidar lần thứ 6, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần phải tận dụng lợi thế gần gũi về địa lý với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại diễn đàn Gaidar lần thứ 6 ngày 14/1 ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần phải tận dụng lợi thế gần gũi về địa lý với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Medvedev: Nên tận dụng lợi thế địa lý gần với châu Á-TBD ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chủ trì một cuộc họp tại Moskva hồi tháng 12/2014. Ảnh: Reuters

Ông Medvedev khẳng định điều này không liên quan tới các lệnh trừng phạt mà chỉ đơn giản là có lợi cho Nga. Người đứng đầu Chính phủ Nga cho biết các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng 1/4 kim ngạch ngoại thương của Nga và sản xuất của khu vực này chiếm hơn 1/2 GDP toàn cầu.

Ông nhấn mạnh Moskva sẽ đặc biệt chú trọng việc tiếp tục hợp tác với các nước láng giềng gần nhất, đồng thời nhắc lại rằng kể từ đầu năm, Liên minh Kinh tế Á-Âu đã đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Thủ tướng Medvedev thông báo năm 2015, Nga sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Cũng tại diễn đàn này, Thủ tướng Nga khẳng định Moskva có tất cả các nguồn lực để vượt qua những khó khăn về kinh tế hiện nay.

T.N (theo RUVR)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.