Thủ tướng Malaysia khẳng định nhất quán trong chính sách về Biển Đông

Ngày 10/8, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia luôn nhất quán trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 36. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 36, Thủ tướng Anwar cũng cho biết Malaysia luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và xây dựng, phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ông nhấn mạnh việc đẩy mạnh quân sự hóa và sử dụng “chiến thuật vùng xám” ở Biển Đông không mang lại hòa bình và không mang tính xây dựng.

Thủ tướng Anwar đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc và chuẩn mực.
 Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 36 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 8-10/8, do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia (ISIS) tổ chức với chủ đề “Thời đại của chiến lược không ổn định”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao các nước, Đại sứ các nước tại Malaysia cùng gần 500 học giả và nhà nghiên cứu. Trong 3 ngày hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề nóng của khu vực như vấn đề Biển Đông, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tình hình Myanmar, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc...

Tin, ảnh: Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.