Thủ tướng Malaysia: Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ là nền tảng chiến lược để tăng cường quan hệ

Ngày 13/5, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của ASEAN tại Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp lịch sử được coi là điểm khởi đầu mang lại tác động tích cực cho quan hệ ngoại giao, thương mại và kinh tế của Malaysia.

Thủ tướng Ismail Sabri đã nhấn mạnh lập trường của ASEAN trong hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ tại hội nghị, bên cạnh đó bày tỏ hy vọng rằng sự kiện lần này sẽ là nền tảng chiến lược để ASEAN và Hoa Kỳ nghiên cứu và tìm hiểu hợp tác thực tế nhằm tăng cường mối quan hệ hiện có.

Trước đó, Thủ tướng Ismail đã gặp các quan chức cấp cao của các công ty lớn của Hoa Kỳ bao gồm Microsoft, Google, Tesla, Boeing, IBM, Texas Instruments, GE Aviation, Conoco Phillips, Ford, National Instruments, Infineon, Micron và Insulet.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này, Thủ tướng Ismail chứng kiến việc trao đổi biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Phát triển Nguồn nhân lực của Malaysia (HRDC) và ba tổ chức của Hoa Kỳ, đó là Liên minh Đổi mới, Công nghệ và Dịch vụ Thế giới (WITSA), Accenture PLC và Viện đào tạo Nguồn nhân lực (HRCI ).

Ngoài ra, Thủ tướng Ismail cũng chứng kiến lễ trao Ý định thư (LOI) của Tập đoàn MyDigital của Malaysia cho 4 công ty của Hoa Kỳ là Cisco Systems Inc, Tập đoàn Intel, Microsoft Corporation và Micron Technology Inc cũng như chuyển giao thư chấp thuận của Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA) cho Advanced Micro Devices Inc để mở rộng công ty tại Malaysia.

Kết thúc buổi lễ, trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành HRDC của Malaysia Shahul Dawood cho rằng các văn kiện mà công ty đã ký kết sẽ tạo điều kiện đào tạo tốt hơn cho nguồn nhân lực Malaysia, đồng thời nhấn mạnh chương trình đào tạo của Hoa Kỳ có nhiều nội dung ứng dụng công nghệ mới nhất, là chìa khóa để phát triển tài năng. Sự trao đổi hợp tác giữa Malaysia-Hoa Kỳ về đào tạo nguồn nhân lực sẽ thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động Malaysia trong khu vực và quốc tế. 

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên minh dịch vụ và công nghệ thông tin thế giới (WITSA), Tiến sĩ James Poisant cho biết khóa đào tạo của Hoa Kỳ sẽ tập trung vào các biện pháp mà công nghệ có thể giúp cải thiện cuộc sống con người. Giám đốc điều hành Accenture Allison M. Hord cho biết công ty của bà sẵn sàng chia sẻ chương trình đào tạo nâng cao tay nghề và nâng cao kỹ năng với Malaysia.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.