Thủ tướng Libya đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani đã đề cử Thiếu tướng Masoud Erhuma làm tân Bộ trưởng Quốc phòng - vị trí vẫn bị khuyết trong nội các được quốc hội nước này phê chuẩn vào tháng trước.

Ngày 23/10, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani đã đề cử Thiếu tướng Masoud Erhuma làm tân Bộ trưởng Quốc phòng - vị trí vẫn bị khuyết trong nội các được quốc hội nước này phê chuẩn vào tháng trước.

Thủ tướng Libya đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1

Thiếu tướng Masoud Erhuma được đề cử làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Libya.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm nói trên vẫn đang chờ được quốc hội phê chuẩn. Trước đó, sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời vào tháng 3 vừa qua, ông al-Thani đã kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm 19/9, Quốc hội được bầu của Libya đã bác bỏ danh sách nội các do ông al-Thani đệ trình, đồng thời yêu cầu các thành viên nội các, trong đó có cả Thủ tướng, không được kiêm nhiệm hai chức vụ.

Truyền thông địa phương cho biết tân Bộ trưởng Quốc phòng Masoud Erhuma có bằng thạc sĩ luật và từng là sĩ quan quân đội cấp cao đầu tiên ở miền Tây nổi dậy chống lại chính quyền cố Tổng thống Muammar Gaddafi vào đầu cuộc nổi dậy ngày 19/2/2011. Sau khi giao nộp doanh trại của mình tại thành phố Zawia ở Tây Bắc Libya cho quân nổi dậy, ông Erhuma bị chính quyền Libya phát lệnh truy nã gắt gao. Sau cuộc nội chiến, ông được bổ nhiệm làm công tố viên quân sự và từng được đề cử giữ chức tham mưu trưởng quân đội song bị phe Hồi giáo kiểm soát GNC phản đối.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/10, ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo và các tay súng thuộc liên minh thế tục "Nhân phẩm Libya" tại khu vực Zouawa ở trung tâm thành phố thủ phủ miền Đông Benghazi.

* Tunisia đóng cửa biên giới với Libya

Ngày 23/10, Chính phủ Tunisia cho biết do lo ngại về khả năng bị tấn công khủng bố, nước này sẽ đóng cửa biên giới với Libya trong vòng 3 ngày, trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần ở Tunisa.

Tuyên bố của Chính phủ Tunisia cho hay 2 cửa khẩu Ras Jedir và Dehiba sẽ bị đóng cửa từ ngày 24/10 cho đến hết ngày bầu cử 26/10 đối với người dân đến từ Libya, trừ những phái đoàn ngoại giao và "trong những trường hợp ngoại lệ và khẩn cấp". Tuy nhiên, người dân vẫn có thể đi từ Tunisia tới Libya. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Lofti Ben Jeddou bày tỏ lo ngại rằng "các hành động khủng bố" có thể diễn ra trong thời gian bầu cử.

Libya chìm trong bạo lực kể từ khi nhà độc tài Moamer Kaddafi bị lật đổ 3 năm trước, và nhà chức trách Tunisia thường xuyên tịch thu được vũ khí và hàng lậu qua biên giới 2 nước.

T.N

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.