Thủ tướng lâm thời Libya kêu gọi tổ chức bầu cử để chấm dứt khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc Libya (GNU) Abdul-Hamid Dbeibah ngày 12/2 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc bầu cử càng sớm càng tốt nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia Bắc Phi này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Libya Abdul-Hamid Dbeibah. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa giải Dân tộc diễn ra cùng ngày ở thành phố Riqdalin, cách thủ đô Tripoli 120km về phía Tây, người đứng đầu GNU, còn gọi là Thủ tướng lâm thời của Libya, nêu rõ: "Giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như hòa bình và hòa giải tại Libya, có thể đạt được bằng cách tổ chức sớm các cuộc bầu cử". Ông Dbeibah cho rằng hiện có một tầng lớp chính trị đã tiếp quản Libya trong những năm qua và đang tìm cách mở rộng (quyền lực) và đưa đất nước trở lại chiến tranh và xung đột.

Ngoài ra, Thủ tướng Dbeibah cho biết ông đã bắt đầu tham vấn với các đảng phái chính trị ở Libya để đưa ra kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân về hiến pháp. Ông nêu rõ các quyết định gần đây của Quốc hội Libya cho thấy sự hỗn loạn cũng như sự thiếu minh bạch và liêm chính. Ông cũng chỉ ra rằng nếu không có sự hòa giải thực sự giữa tất cả người dân Libya, thì sẽ không có Libya, đồng thời nhắc lại ông đã bắt đầu bàn thảo với các đảng phái để có thể tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 6/2022. Ông Dbeibah cũng cáo buộc Quốc hội Libya đã ban hành các nghị quyết một cách sai trái, cho rằng cơ quan lập pháp này "phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột".

Trước đó, Quốc hội Libya ngày 10/2 đã nhất trí bỏ phiếu bầu chọn ông Fathi Bashagha, cựu Bộ trưởng Nội vụ, làm Thủ tướng mới của Libya, thay thế ông Dbeibah. Ngay sau quyết định của Quốc hội, ông Bashagha cho hay ông tin tưởng rằng chính phủ của ông Dbeibah sẽ chuyển giao quyền lực và tôn trọng các nguyên tắc dân chủ. Tuy nhiên, ông Dbeibah khẳng định chính phủ của ông sẽ vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức và ông sẽ chỉ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ được bầu ra.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.