Thủ tướng Justin Trudeau: Canada sẽ không là 'sân sau' cho thép nhập vào Mỹ

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đảm bảo rằng Canada sẽ ngăn chặn việc chuyển thép và nhôm của nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Mỹ.
Thủ tướng Justin Trudeau: Canada sẽ không là 'sân sau' cho thép nhập vào Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trudeau đề cập đến “các biện pháp mạnh mà Canada đang thực hiện để ứng phó với tình trạng thương mại bất bình đẳng về thép và nhôm và tiếp tục thực hiện các quy định để chặn các nhà xuất khẩu nước ngoài trốn né thuế nhằm tạo sân chơi công bằng". Canada - nước xuất khẩu thép và nhôm hàng đầu sang thị trường Mỹ - được miễn trừ và không bị áp mức thuế mới của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu mà Tổng thống Trump công bố đầu tháng 3/2018. Bên cạnh đó, ông Trudeau đã nhắc lại lời nhận xét của ông Trump về việc thép giá rẻ của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường thế giới. Về phần mình, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đây là vấn đề quốc tế. Trước đó ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Trump chính thức ký sắc lệnh áp mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Các quy định mới về thuế của chính quyền Tổng thống Trump sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký sắc lệnh.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhận diện sâm Ngọc Linh thật, giả bằng phương pháp SSR

Nhận diện sâm Ngọc Linh thật, giả bằng phương pháp SSR

Chiều 12/10, Trung tâm ươm tạo công nghệ thuộc Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo khoa học Công bố kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh.

Nghệ An tập trung gỡ vướng mắc cho chương trình mục tiêu quốc gia

Nghệ An tập trung gỡ vướng mắc cho chương trình mục tiêu quốc gia

Trước tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 còn thấp, tỉnh Nghệ An đang tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các địa phương, chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.